Hàn Quốc: Thiếu trứng trầm trọng do dịch cúm gia cầm

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/12/2016 07:19 GMT+7

VTV.vn - Từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát, đến nay, Hàn Quốc đã tiêu hủy đến 1/5 số gia cầm và phần lớn trong số đó là gà mái đẻ trứng.

Tại Hàn Quốc, dịch cúm gia cầm H5N6 lây lan nhanh trên cả nước đã khiến các lực lượng chức năng phải tiêu huỷ gần 20 triệu gia cầm. Mỗi ngày, có khoảng 600.000 con gà, vịt bị tiêu hủy và con số này có thể sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới. Khi Giáng sinh đang tới gần, người dân Hàn Quốc đang chật vật trước tình trạng thiếu trứng.

Tình trạng thiếu trứng và giá trứng tăng mạnh trong mùa Giáng sinh là một gánh nặng lớn đối với túi tiền nhiều gia đình, vốn đang phải chi tiêu khá nhiều dịp cuối năm. Tuy nhiên, tình trạng này nhiều khả năng sẽ kéo dài bởi sẽ mất ít nhất là 2 năm để nuôi đủ gà mái đẻ trứng bù cho số lượng đã bị tiêu huỷ.

Hiện Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đang tìm cách nhập khẩu trứng từ Mỹ, Hà Lan, Tây Ban Nha và New Zealand để giải quyết tình trạng thiếu hụt trứng này.

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp của Hàn Quốc hôm 15/12 đã nâng cảnh báo cúm gia cầm lên mức cao nhất sau khi dịch bệnh này đang lây lan nhanh chóng trên khắp cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước