Hỏa hoạn tại chung cư ở Nam Phi, 7 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/07/2017 07:20 GMT+7

Tòa chung cư Cape York ở Johannesburg, Nam Phi, sau vụ hỏa hoạn ngày 5/7. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 5/7, lực lượng cứu hộ Nam Phi cho biết 7 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở tòa chung cư Cape York tại thành phố Johannesburg.

Hiện có 50 người đã được giải cứu và một số nạn nhân đang được điều trị do hít phải khói. Các nhân viên cứu hộ cho hay có khả năng sẽ phát hiện được thêm nhiều thi thể bên trong tòa nhà Cape York và công tác tìm kiếm đang được triển khai.

Lực lượng cứu hộ xác nhận vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

Năm 2013, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại tòa nhà trên đã khiến 4 người thiệt mạng. Vào thời điểm đó, toàn bộ hệ thống điện nước trong tòa nhà đều không hoạt động, song người dân vẫn nhanh chóng quay lại đây sinh sống sau đó.

Nguy cơ hỏa hoạn từ các tấm phủ nhôm Nguy cơ hỏa hoạn từ các tấm phủ nhôm

VTV.vn - Tấm phủ là loại vật liệu phổ biến được sử dụng trong nhiều tòa nhà cao tầng ở Anh, nhưng trong thảm họa Grenfell, tấm phủ lại là tác nhân khiến ngọn lửa lan ra nhanh hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước