Học sinh từ 5 tuổi ở Anh sẽ phải học sơ cứu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 08:42 GMT+7

Học sinh từ 5 tuổi tại Anh sẽ phải học kỹ năng sơ cứu cơ bản. (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Học sinh từ 5 tuổi tại Anh sẽ phải học những kỹ năng sơ cứu cơ bản. Học sinh 11 tuổi trở lên sẽ phải biết hô hấp nhân tạo.

Đây là một trong những nội dung bắt buộc mới được Bộ Giáo dục Anh bổ sung từ năm sau. Cụ thể, các em ở mẫu giáo sẽ phải có những phản xạ cơ bản, biết gọi số cấp cứu vào tình huống nào và xử lý tại chỗ các vấn đề như chấn thương nhẹ.

Khi lên cấp 2, tất cả học sinh đều sẽ phải học các kỹ năng sơ cứu thiết yếu, như hô hấp nhân tạo.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh, tăng cường kỹ năng này chính là tăng khả năng sống sót của rất nhiều người trong cộng đồng.

Số liệu của Hiệp hội Tim mạch Anh cho thấy, có tới hơn 1/3 số người gặp các trường hợp bị trụy tim không có kỹ năng hô hấp để cứu mạng nạn nhân.

Kỹ năng sơ cứu trẻ bị đuối nước Kỹ năng sơ cứu trẻ bị đuối nước

VTV.vn - Ngoài việc ngăn trẻ tụ tập tắm sông, chơi đùa cạnh kênh rạch, những nơi nước xoáy nguy hiểm, người lớn cần trang bị một số kiến thức sơ cứu cần thiết khi trẻ gặp sự cố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước