Hơn 139 triệu người ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 17:13 GMT+7

Các thảm họa liên quan đến khí hậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 139,2 triệu người.

VTV.vn - Số liệu được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế công bố hôm qua, cho thấy tác động tổng hợp của các hiện tượng thời tiết cực đoan và COVID-19.

Cụ thể, kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, các thảm họa liên quan đến khí hậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 139,2 triệu người và cướp đi sinh mạng hơn 17 nghìn người.

Tình trạng mất an toàn thực phẩm do thời tiết khắc nghiệt đã trở nên trầm trọng hơn bởi COVID-19, những người dễ bị tổn thương nhất là đối tượng chịu nhiều cú sốc chồng chéo nhất.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Hiệp hội kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động ngay lập tức để giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời giải quyết các tác động nhân đạo đang tồn tại và sắp xảy ra do biến đổi khí hậu.

Thách thức phòng, chống thiên tai trước biến đổi khí hậu và COVID-19 Thách thức phòng, chống thiên tai trước biến đổi khí hậu và COVID-19

VTV.vn - Thiên tai trước đây diễn ra theo mùa, còn bây giờ xuất hiện quanh năm, kể cả trong những tháng được xem là hiếm có thiên tai như trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước