Hơn 300 con tuần lộc bị sét đánh chết tại Na Uy

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/08/2016 12:48 GMT+7

Hơn 300 con tuần lộc bị sét đánh. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hơn 300 con tuần lộc hoang đã bị sét đánh chết tại miền Nam Na Uy ngày 29/8, tạo ra một cảnh tượng thảm họa hy hữu.

Sự việc xảy ra tại cao nguyên Hardangervidda, một trong những công viên quốc gia lớn nhất tại châu Âu, nơi có tới 10.000 con tuần lộc hoang dã sinh sống. Sét đánh chết động vật hoang dã không phải là điều hiếm thấy nhưng chưa bao giờ nhiều động vật bị sét đánh chết cùng lúc như vậy.

Theo ông Knutsen, Phát ngôn viên của Cơ quan Môi trường Na Uy, đàn tuần lộc đã tập hợp lại cùng một chỗ khi xảy ra bão và đó là lý do gần như cả đàn bị sét đánh, chỉ 5 con may mắn sống sót.

Các chuyên gia cho biết, cuối tuần qua khu vực này có thể đã hứng chịu tới 100 cú sét đánh. Giới chức Na Uy hiện bắt đầu lấy mẫu để giám định phục vụ cho khoa học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước