Hơn 5.000 trẻ em thương vong do xung đột vũ trang tại Yemen

VTV8-Thứ năm, ngày 18/01/2018 08:55 GMT+7

Trẻ em tại Yemen. (Ảnh: World Bulletin)

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vừa công bố báo cáo cho biết, trong 3 năm qua đã có hơn 5.000 trẻ em Yemen bị thương vong trong cuộc nội chiến tại nước này.

Theo đó, trung bình mỗi ngày có 5 em nhỏ bị thương hoặc thiệt mạng, trong khi khoảng 400.000 em khác đang bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng và phải vật lộn để sống sót. Gần 2 triệu trẻ em Yemen không thể đến trường. 

Hơn 3 triệu trẻ em ra đời trong thời gian nội chiến đã trở thành nạn nhân của bạo lực, bệnh tật, nghèo đói, không được tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc cơ bản. Trên 11 triệu trẻ em Yemen, nghĩa là gần toàn bộ trẻ em tại nước này, đang cần cứu trợ nhân đạo.  

Trẻ em - Nạn nhân vô tội của nạn đói trong nội chiến Yemen Trẻ em - Nạn nhân vô tội của nạn đói trong nội chiến Yemen

VTV.vn - Sau 1 năm nội chiến tại Yemen, hơn 1,3 triệu trẻ em vô tội tại quốc gia này đã phải chịu đựng sự đói khát, suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước