Hơn 700 người di cư được cứu ở Địa Trung Hải

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/04/2017 16:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: One Europe)

VTV.vn - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy ngày 5/4 cho biết đã cứu được hơn 700 người di cư bị nhồi nhét trên 7 chiếc thuyền ở Địa Trung Hải khi họ đang tìm đường đến châu Âu.

Tàu cứu hộ Phoenix đã cứu được hơn 300 người di cư đi trên 3 chiếc thuyền ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đường bờ biển của thành phố Sabratha, Libya. Trong khi đó, tàu Aquarius đã tiến hành cứu số người di cư còn lại đi trên 4 chiếc xuồng cao su. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy đã phối hợp thực hiện công tác cứu hộ này.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khoảng 600 người đã thiệt mạng từ đầu năm đến nay khi tìm đường vượt biển đến Italy.

146 người di cư có thể đã chết do chìm tàu 146 người di cư có thể đã chết do chìm tàu Hơn 400 người di cư được cứu ở ngoài khơi Libya Hơn 400 người di cư được cứu ở ngoài khơi Libya Gần 1.800 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải Gần 1.800 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước