Hungary tái diễn biểu tình phản đối luật mới về giáo dục đại học

VTV8-Thứ hai, ngày 17/04/2017 10:07 GMT+7

(Nguồn: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Hàng nghìn người Hungary tiếp tục tiến hành biểu tình tại thủ đô Budapest để phản đối luật giáo dục mới vừa được Chính phủ ban hành.

Những người biểu tình đã mang cờ các nước Liên minh châu Âu (EU) và biểu ngữ phản đối Chính phủ Hungary.

Theo luật giáo dục mới, các trường đại học có trụ sở bên ngoài EU không được phép trao bằng cấp của Hungary mà không có thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước. Bên cạnh đó, các trường đại học này bắt buộc phải có cơ sở đào tạo và giảng dạy tại nước đăng ký thành lập.

Trong 2 tuần gần đây, Chính phủ của Thủ tướng Orban đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình được cho lớn nhất tại Budapest kể từ khi ông nhậm chức năm 2010, sau khi thông qua luật giáo dục mới và các chính sách khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước