Hy Lạp hối thúc EU lên kế hoạch về vấn đề người di cư

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 09:37 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Hy Lạp đã yêu cầu EU ngay lập tức xây dựng kịch bản ứng phó về vấn đề người di cư.

Mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây đang "rơi tự do" sau những hành động trấn áp mạnh tay và thanh lọc bộ máy của chính quyền Tổng thống Erdogan. Ankara thậm chí còn đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận về người di cư đạt được trước đó với Liên minh châu Âu. Chính bởi lo ngại này, Hy Lạp đã là quốc gia tiên phong trong việc yêu cầu EU ngay lập tức xây dựng kịch bản ứng phó nếu thỏa thuận trên bị đổ vỡ.

Trả lời Tờ Tấm gương Đức, Bộ trưởng Nhập cư Hy Lạp bày tỏ lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận được ký hồi tháng 3 giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời cho rằng, trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần lên kế hoạch dự phòng bởi nếu Ankara đơn phương rút khỏi thỏa thuận di cư, Hy Lạp một lần nữa sẽ trở thành điểm nóng để người di cư thâm nhập châu Âu.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, chính việc EU còn lưỡng lự chưa chuyển khoản tiền 3 tỷ USD cam kết cho Thổ Nhĩ Kỳ mới chính là lý do khiến Ankara de dọa rút khỏi thỏa thuận di cư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước