Iceland tổng tuyển cử trước thời hạn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 06:50 GMT+7

Birgitta Jonsdottir - Lãnh đạo Đảng Pirate. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 29/10, cử tri Iceland đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn được kỳ vọng có thể cứu vãn tình hình chính trị rối ren trong nước hiện nay.

Tham gia tranh cử 63 ghế trong Quốc hội có đại diện 12 chính đảng.

Theo cuộc thăm dò mới nhất, hai đảng thành lập liên minh cầm quyền trước đây là Đảng Tiến bộ và Đảng Độc lập khó có cơ hội giành đa số phiếu tại Quốc hội để có thể thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, đảng Pirates đối lập được nhận định là có thể vươn lên trở thành chính đảng lớn thứ hai trong cơ quan lập pháp Iceland.

Chính trường Iceland đã chao đảo kể từ đầu tháng 4/2016 sau khi Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson phải từ chức do những áp lực sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" cho thấy ông đã sử dụng một công ty "bình phong" để che giấu các khoản đầu tư trị giá hàng triệu bảng Anh.

Thủ tướng Iceland từ chức vì “Hồ sơ Panama” Thủ tướng Iceland từ chức vì “Hồ sơ Panama”

VTV.vn - Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức sau khi yêu cầu giải tán Chính phủ, Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm của ông bị Tổng thống từ chối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước