Indonesia cấm cơ sở sản xuất dầu cọ mới

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/05/2016 20:28 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu ngừng cấp đất cho những dự án trồng cọ mới ở nước này.

Tổng thống Widodo cho rằng, đất trồng cọ đã đủ và kêu gọi nâng cao hiệu quả cây trồng thay vì tăng diện tích cây trồng. Ngành công nghiệp dầu cọ ở Indonesia trong những năm gần đây đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nước này. Nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng này đã khiến nhiều khu rừng bị phá huỷ để nhường chỗ trồng cọ. Chính những hành động đốt rừng trồng cọ đã khiến không chỉ Indonesia mà cả những quốc gia láng giềng phải trải qua giai đoạn khói mù tồi tệ trong năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước