Indonesia: Kẻ đánh bom ở TP Bandung bị tình nghi dính líu đến IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/02/2017 21:40 GMT+7

Cảnh sát chống khủng bố Indonesia bao vây tòa nhà nơi kẻ tình nghi khủng bố ẩn náu sau vụ nổ tại Bandung. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Theo cảnh sát Indonesia, kẻ thực hiện vụ đánh bom ở thành phố Bandung có thể là thành viên của một mạng lưới cấp tiến có liên quan tới tổ chức khủng bố IS.

Vụ đánh bom diễn ra vào ngày 27/2 ở gần văn phòng Chính phủ tại thành phố Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java, miền Đông Indonesia. Người phát ngôn cảnh sát Tây Java cho biết, kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết sau khi hắn cho kích hoạt quả bom ở gần văn phòng Chính phủ trong thành phố. Không có ai bị thương trong vụ nổ trên.

Kẻ tấn công có thể thuộc mạng lưới Jemaah Ansharut Daulah (JAD), một tổ chức mà giới chức Indonesia dự đoán gồm hàng trăm thành viên ủng hộ IS ở Indonesia. Mục tiêu của vụ tấn công là buộc Chính phủ thả các tù nhân bị đội đặc nhiệm chống khủng bố giam giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước