Indonesia tái tiêm chủng cho trẻ em sau vụ bê bối vaccine giả

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ hai, ngày 18/07/2016 19:28 GMT+7

Tiêm vaccine cho trẻ em Indonesia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Indonesia đã thực hiện chương trình tái tiêm chủng đối với trẻ em bị ảnh hưởng sau khi cảnh sát phát hiện một doanh nghiệp bán vaccine giả trong suốt một thập kỷ qua.

Nhiều phụ huynh đã đưa con đi tiêm chủng nhưng vẫn lo ngại con mình sẽ tiếp tục bị tiêm vaccine giả.

Ít nhất 23 người đã bị bắt giữ khi các nhà điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc của các loại vaccine giả, trong đó có vaccine phòng chống bệnh viêm gan B, bạch hầu, uốn ván... cũng như cách thức vaccine giả thâm nhập vào các cơ sở y tế tại Jakarta và đảo Java.

Vụ bê bối đã làm rúng động Indonesia, tạo tâm lý lo ngại về sức khỏe của trẻ em khi theo điều tra của cảnh sát, các loại vaccine giả này đã lưu thông trên thị trường trong hơn 13 năm qua. Tuy nhiên, cho đến nay, Indonesia chưa ghi nhận trường hợp bệnh hay tử vong do vaccine giả.

Indonesia phá đường dây sản xuất vaccine giả Indonesia phá đường dây sản xuất vaccine giả

VTV.vn - Cảnh sát Indonesia ngày 27/6 thông báo đã bắt giữ ít nhất 15 nghi can có liên quan tới hoạt động sản xuất và phân phối các loại vaccine giả.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước