Indonesia: Thị trưởng Jakarta phủ nhận cáo buộc báng bổ kinh Koran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/12/2016 22:04 GMT+7

Thị trưởng Jakarta Purnama tại phiên tòa vào ngày 13/12. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Tại phiên tòa xét xử vào ngày 13/12, Thị trưởng Jakarta (Indonesia) Basuki Tjahaja Purnama đã phủ nhận cáo buộc báng bổ kinh Koran.

Vụ việc xuất phát từ chiến dịch vận động tranh cử ở Pulau Seribu, khi ông Purnama tố cáo các đối thủ của ông sử dụng một đoạn trong kinh Koran có nội dung, người Hồi giáo không nên chọn người không thuộc đạo Hồi làm lãnh đạo nhằm lừa gạt người dân bỏ phiếu chống lại ông. 

Indonesia: Thị trưởng Jakarta phủ nhận cáo buộc báng bổ kinh Koran - Ảnh 1.

Người dân giơ khẩu hiệu phản đối ông Purnama bên ngoài phiên tòa. (Ảnh: REUTERS)

Sau đó, ông Purnama đã xin lỗi về tuyên bố trên của mình, đồng thời khẳng định, ông chỉ trích các đối thủ chính trị đã sử dụng mánh khóe này chứ không chỉ trích kinh Koran.

Nếu bị kết tội, Thị trưởng Jakarta Purnama có thể phải chịu án phạt 5 năm tù.

Indonesia: Thẩm vấn thị trưởng Jakarta về cáo buộc phỉ báng đạo Hồi Indonesia: Thẩm vấn thị trưởng Jakarta về cáo buộc phỉ báng đạo Hồi

VTV.vn - cảnh sát Indonesia đã bắt đầu tiến trình thẩm vấn ban đầu đối với thị trưởng thành phố Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama liên quan đến cáo buộc phỉ báng đạo Hồi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước