Indonesia và Philippines phối hợp tuần tra trên biển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/07/2017 06:28 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Philippines cho biết, mục đích của kế hoạch này là tăng cường an ninh biên giới và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hai nước.

Philippines và Indonesia ngày 02/7 đã lên kế hoạch phối hợp tuần tra trên biển trong tuần tới, nhằm ngăn chặn các tay súng của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiến vào đảo Mindanao. Đảo hiện do phiến quân tại đây chiếm đóng.

Quân đội Philippines cho biết, mục đích của kế hoạch này là tăng cường an ninh biên giới và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hai nước. Theo thỏa thuận, tàu chiến hai bên sẽ bắt đầu khởi hành từ thành phố Davao của Philippines vào ngày 6/7. Khu vực tuần tra bao gồm Vịnh Davao và đường hải phận giữa hai nước dọc theo biển Celebes.

Kế hoạch này được triển khai do chính quyền địa phương lo ngại các tay súng trung thành với IS sẽ vượt đường biển từ Malaysia và Indonesia, gia nhập vào lực lượng hiện kiểm soát thành phố Marawi, trên đảo Mindanao của Philippines, khiến cho cuộc chiến kéo dài hơn 5 tuần qua thêm phần khó khăn.

Mỹ, Philippines tuần tra chung trên biển Mỹ, Philippines tuần tra chung trên biển Philippines: Hát quốc ca thiếu nghiêm túc có thể bị phạt 2.000 USD Philippines: Hát quốc ca thiếu nghiêm túc có thể bị phạt 2.000 USD Indonesia tăng cường an ninh sau khi cảnh sát bị tấn công Indonesia tăng cường an ninh sau khi cảnh sát bị tấn công

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước