Iran dọa bắn máy bay do thám cuộc tập trận Nga - Trung Quốc

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 30/12/2019 10:56 GMT+7

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi. (Ảnh: Tehran Times)

VTV.vn - Bất kỳ tàu gián điệp hay máy bay quân sự do thám nào xuất hiện ở vịnh Oman và Ấn Độ Dương, nơi đang diễn ra cuộc tập trận giữa Iran, Nga và Trung Quốc, đều sẽ bị bắn hạ.

Đây là tuyên bố của Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi.

Hải quân Nga, Iran và Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận chung kéo dài 4 ngày tại vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Mục đích của cuộc tập trận ba bên này là nhằm bảo đảo an toàn cho các tuyến thương mại chiến lược quốc tế trên biển, nâng cao khả năng sẵn sàng chống cướp biển cũng như khủng bố trên biển. 

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rất quan tâm tới cuộc tập trận nói trên và sẽ giám sát chặt tình hình. Lầu Năm góc thông báo đang xúc tiến hoạt động an ninh hàng hải trong khu vực.


Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung

VTV.vn - Nga, Iran và Trung Quốc vào ngày 27/12 đã tiến hành diễn tập hải quân chung tại khu vực Ấn Độ Dương và vịnh Oman.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước