Iran và P5+1 cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 20:32 GMT+7

VTV.vn - Cùng với Iran, Pháp, Anh và Đức khẳng định quyết tâm duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran bất chấp quyết định của Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận này.

Chưa đầy nửa ngày nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng có rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà nhóm P5+ 1 đã ký với Iran hồi năm 2015 hay không. Ông Donald Trump luôn cho rằng đây là một thỏa thuận tồi tệ và muốn rút Mỹ khỏi thỏa thuận này nếu không được sửa đổi theo hướng cứng rắn hơn với Iran. Tuy nhiên, cho đến nay, Iran cùng Anh, Pháp, Đức vẫn cam kết duy trì thỏa thuận đã ký.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ duy trì thỏa thuận hạt nhân kể cả khi Mỹ rút lui nếu các bên còn lại cũng duy trì thỏa thuận này. Ông Rouhani cũng cho biết, Tehran đã xem xét mọi kịch bản có thể xảy ra và đều đã có những phương án chuẩn bị phù hợp đồng thời khẳng định Mỹ sẽ là phía chịu thiệt hại nhiều nhất nếu rút khỏi thỏa thuận.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết: "Những gì chúng tôi muốn là thỏa thuận hạt nhân được các bên khác ngoài Mỹ đảm bảo, nếu không chúng tôi sẽ đi theo con đường riêng của mình".

Cùng với Iran, Pháp, Anh và Đức cũng khẳng định quyết tâm duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran bất chấp quyết định của Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận này.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói: "Chúng tôi không thấy có lựa chọn nào khác cho cơ chế kiểm soát và các giới hạn đối với chương trình hạt nhân của Iran như đã được đề cập trong thỏa thuận hạt nhân đạt được ở Vienna. Chúng tôi lo ngại rằng thất bại của thỏa thuận này sẽ dẫn đến một sự leo thang".

Ông Jean Yves Le Drian, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết: "Cùng với nước Anh, chúng tôi quyết tâm bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran, thỏa thuận này giúp ngăn chặn nguy cơ phổ biến hạt nhân và là cách thức đúng đắn để ngăn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tất nhiên, chúng tôi đang chờ đợi quyết định của Mỹ".

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà nhóm P5+1 đã ky với Iran hồi năm 2015. Theo thông báo của ông Donald Trump, quyết định của Mỹ về số phận của thỏa thuận này sẽ được công bố vào 18 giờ (giờ GMT) ngày 8/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước