Iraq: Đánh bom liều chết tại Baghdad, ít nhất 3 người thiệt mạng

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 29/03/2016 17:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 29/3, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom mang trên người tại trung tâm thủ đô Baghdad, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Vụ tấn công xảy ra tại một địa điểm đông người ở khu vực Bab al-Sharji của thủ đô Baghdad - nơi nhiều thợ xây dựng đang chờ được thuê làm việc tạm thời. Dự báo, con số thương vong có thể tiếp tục tăng bởi nhiều nạn nhân được chuyển tới các bệnh viện hoặc trung tâm y tế khác nhau trong thành phố.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, tất cả các vụ đánh bom liều chết tại Iraq từ đầu năm đến nay đều do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Làn sóng bạo lực đã gia tăng tại Iraq kể từ khi IS chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở phía Bắc và phía Tây nước này tháng 6/2014. IS thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào những khu vực tập trung đông người, trong đó có các chốt kiểm tra an ninh, các tòa nhà chính phủ, chợ, quán cà phê, thánh đường trên khắp Iraq. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, ước tính hơn 22.300 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc xung đột vũ trang tại nước này trong năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước