Iraq giải phóng lãnh thổ cuối cùng khỏi tay IS

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 08:44 GMT+7

Binh sỹ quân đội Iraq (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/10, Iraq tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát Hawija - một trong những cứ điểm cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Truyền hình nhà nước Iraq cho biết, trong chiến dịch giải phóng Hawija, quân đội Iraq đã tiêu diệt hơn 550 phiến quân IS và giành lại gần 100 ngôi làng tại đây.

Tổ chức IS hiện chỉ còn chiếm giữ duy nhất khu vực sa mạc nối giữa biên giới Syria và Iraq. Giới chức quân sự nước này cho biết, quân đội Iraq sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm phá tan tham vọng xây dựng một Nhà nước Hồi giáo của của Tổ chức IS tại Iraq và Syria.

Iraq mở chiến dịch tấn công IS gần biên giới Syria Iraq mở chiến dịch tấn công IS gần biên giới Syria

VTV.vn - Ngày 16/9, các lực lượng Iraq đã mở cuộc tấn công vào một cứ điểm của IS tại một khu vực sa mạc rộng lớn thuộc tỉnh Anbar miền Tây Iraq, gần biên giới với Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước