Iraq xuất khẩu dầu thô sang Iran

VTV8-Thứ hai, ngày 08/01/2018 14:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Oil and Gas People)

VTV.vn - Ngày 7/1, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq Jabar al-Luaibi cho biết, nước này sẽ bắt đầu xuất khẩu dầu mỏ từ các mỏ ở tỉnh Kirkuk tới Iran trong tháng 1/2018.

Phát biểu với phóng viên tại thủ đô Baghdad, Bộ trưởng Jabar al-Luaibi cho biết, theo kế hoạch, Iraq sẽ chuyển 30.000 thùng dầu thô/ngày bằng xe bồn tới nhà máy lọc dầu Kermanshah của Iran, đồng thời khẳng định sẽ xúc tiến việc này trước cuối tháng 1/2018. Bộ trưởng Luaibi cho hay, Iraq đã nhất trí trao đổi 60.000 thùng dầu thô/ngày được khai thác từ mỏ dầu ở tỉnh Kikuk.

Iraq và Iran đều đang lên kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Kirkuk để hạn chế việc vận chuyển nguồn nhiêu liệu này bằng xe bồn. Đường ống trên cũng có thể thay thế đường ống xuất khẩu dầu thô hiện nay từ Kirkuk qua Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải.

Nga - Iran chuẩn bị thực hiện chương trình 'Đổi dầu lấy hàng hóa” Nga - Iran chuẩn bị thực hiện chương trình "Đổi dầu lấy hàng hóa”

VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết, chương trình "Đổi dầu lấy hàng hóa" giữa Nga và Iran sẽ được thực hiện trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước