IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu ở Aden (Yemen)

Kim Lâm (Trung tâm tint ức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/08/2016 07:12 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu tại thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen.

Vụ đánh bom liều chết nhằm vào trung tâm tuyển quân ở thành phố cảng Aden đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và khoảng 55 người khác bị thương. Trong khi đó, hãng tin Amaq của IS khẳng định đã sát hại 60 tân binh mới được tuyển mộ của lực lượng dân quân và khiến 80 người khác bị thương. Quan chức an ninh Yemen cho biết, lợi dụng lúc cửa trường mở để đón xe tiếp tế, nhóm tấn công đã bất ngờ lao thẳng xe cài bom vào bên trong gây thương vong lớn.

Thành phố Aden là nơi xảy ra nhiều vụ đánh bom và xả súng, chủ yếu nhằm vào các quan chức, lực lượng an ninh. Tình hình bất ổn tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của gần 7.000 người, phần lớn là dân thường kể từ tháng 3/2015 đến nay. Trong khi đó, 80% người dân nước này cần được cứu trợ nhân đạo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước