IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Đại học Ohio, Mỹ

Nga Nguyễn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 07:06 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 29/11, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công xe và dao tại trường Đại học Ohio (Mỹ) làm 11 người bị thương.

Tuyên bố được đăng trên trang tin tức của tổ chức khủng bố IS cho biết, vụ tấn công nhằm vào người dân thuộc các nước trong liên minh chống IS. FBI đang điều tra vụ việc và hiện chưa có báo cáo về mối liên hệ với IS của nghi phạm - nam sinh viên Abdul Razak Ali Artan, 18 tuổi, gốc Somalia.

Các nhà điều tra tin rằng, Abdul Razak Ali Artan từng sống 7 năm ở Pakistan. Người tị nạn Somalia thường có một thời gian sống ở Pakistan trước khi đến Mỹ. Cộng đồng người Somalia tại thành phố Columbus, Ohio, đã lên án vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 28/11, hung thủ đã lái xe tông vào đám đông sinh viên, sau đó nhảy ra khỏi xe và dùng dao tấn công họ trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Không loại trừ giả thuyết khủng bố tấn công Đại học Ohio Không loại trừ giả thuyết khủng bố tấn công Đại học Ohio Mỹ xác định danh tính thủ phạm tấn công tại trường đại học bang Ohio Mỹ xác định danh tính thủ phạm tấn công tại trường đại học bang Ohio Thiếu niên Mỹ 14 tuổi xả súng vào các học sinh trung học ở Ohio Thiếu niên Mỹ 14 tuổi xả súng vào các học sinh trung học ở Ohio


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước