IS rút khỏi lãnh thổ cuối cùng của Aleppo

Mi Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 08:46 GMT+7

Người dân và quân Chính phủ vui mừng chiến thắng tại Aleppo vào tháng 12/2016. (Ảnh: PressTV)

VTV.vn - Ngày 30/6, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, các phiến quân IS đã rút khỏi vùng lãnh thổ cuối cùng mà chúng chiếm cứ tại TP Aleppo của Syria.

Động thái này diễn ra sau khi quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát con đường huyết mạch Ithriya-Rasafa và khu vực phía Đông Khanaser. Các cuộc tấn công của quân đội Syria đã tiêu diệt rất nhiều tay súng khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thu giữ và tiêu hủy nhiều vũ khí của chúng.

Chiến dịch quân sự ở Đông Aleppo được tiến hành từ đầu năm 2017 sau khi quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Đông thành phố cùng tên vào tháng 12/2016.

Quân đội Syria đẩy mạnh tấn công IS ở Đông Aleppo Quân đội Syria đẩy mạnh tấn công IS ở Đông Aleppo Người dân Syria ăn mừng giải phóng Aleppo Người dân Syria ăn mừng giải phóng Aleppo Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn Aleppo Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn Aleppo

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước