Israel quyết đáp trả vụ tấn công giáo đường tại Jerusalem

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 19/11/2014 09:08 GMT+7

Nhân viên tình trạng khẩn cấp Israel tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ "đáp trả mạnh mẽ" vụ tấn công đẫm máu một giáo đường ở Jerusalem sáng cùng ngày.

Theo ông Netanyahu, một loạt các vụ tấn công xảy ra liên tiếp gần đây tại Jerusalem là hậu quả trực tiếp của "sự kích động" từ phía Chính phủ của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và phong trào Hồi giáo Hamas.

Trong khi đó, đại diện của ông Abbas cho biết, Palestine lên án vụ tấn công nhằm vào những người cầu nguyện Do Thái tại giáo đường của họ và hành động sát hại dân thường dù được tiến hành bởi bất kỳ ai.

Theo thông tin mới nhất, một nạn nhân là cảnh sát bị thương nặng đã không qua khỏi, nâng số người thiệt mạng trong vụ tấn công ở giáo đường Do Thái lên 5 người. Trong số đó có 3 người mang quốc tịch Mỹ và một người Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước