Israel "tấn công ngoại giao" kêu gọi trừng phạt Iran

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ năm, ngày 18/04/2024 06:30 GMT+7

Những vụ nổ được nhìn thấy trên bầu trời Tel Aviv, Israel trong cuộc tấn công của Iran vào ngày 13/4/2024. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty)

VTV.vn - Israel đã phát động một "cuộc tấn công ngoại giao" chống lại Iran, kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm 16/4 cho biết ông đã liên lạc với 32 quốc gia kêu gọi họ áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel đang cân nhắc phản ứng quân sự trước cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Iran tuyên bố các cuộc tấn công hôm 13/4 - sử dụng hơn 300 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo - là nhằm trả đũa cuộc không kích của Israel vào Lãnh sự quán Iran ở Syria. Cuộc không kích đã giết chết 13 người, trong đó có 2 chỉ huy Lực lượng Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Quân đội Israel xác nhận họ đã ngăn chặn 99% các mối đe dọa từ trên không với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh khác. Cuộc tấn công của Iran chỉ gây ra thiệt hại nhỏ, bao gồm một căn cứ quân sự ở miền Nam Israel.

"Bên cạnh phản ứng quân sự đối với việc bắn tên lửa và máy bay không người lái, tôi đang dẫn đầu một cuộc tấn công ngoại giao chống lại Iran" - Ngoại trưởng Katz viết trên mạng xã hội X - "Sáng nay, tôi đã gửi thư tới 32 quốc gia và nói chuyện với hàng chục ngoại trưởng cũng như các nhân vật hàng đầu trên thế giới, kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dự án tên lửa của Iran và tuyên bố Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là một tổ chức khủng bố".

Israel tấn công ngoại giao kêu gọi trừng phạt Iran - Ảnh 1.

Tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà Lãnh sự quán Iran một ngày sau cuộc không kích ở Damascus, Syria, ngày 2/4. (Ảnh: AFP)

Ông Katz không nêu rõ ông đã yêu cầu chính phủ nào áp dụng các biện pháp trừng phạt. IRGC trước đó đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen các tổ chức khủng bố và phải chịu lệnh trừng phạt của EU.

Ngoại trưởng Israel Katz nhấn mạnh: "Iran phải dừng lại ngay bây giờ trước khi quá muộn".

Căng thẳng tăng cao khi Israel cân nhắc phản ứng trả đũa trước cuộc tấn công hôm 13/4 của Iran.

Áp lực quốc tế kêu gọi kiềm chế đang lan tràn từ các đối tác của Tel Aviv trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc chiến ở Gaza đe dọa leo thang xung đột hơn nữa ở Trung Đông.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các chỉ huy quân sự đã cam kết trả đũa, mặc dù chưa xác định được hình thức phản ứng vào thời điểm này.

Trong bối cảnh đó, Iran hôm 16/4 cảnh báo rằng Tehran sẽ phản ứng nhanh chóng với bất kỳ hành động nào chống lại lợi ích của nước này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani nói với Đài Truyền hình nhà nước Iran vào tối 15/4 rằng phản ứng của Tehran trước bất kỳ sự trả đũa nào của Israel sẽ chỉ là "vấn đề vài giây". Iran sẽ không đợi thêm 12 ngày để đáp trả, ám chỉ khoảng thời gian Iran phản ứng trước cuộc tấn công trong ngày 1/4 vào Lãnh sự quán Iran tại Syria và thực hiện các cuộc tấn công vào Israel vào ngày 13/4.

Iran không muốn kích động tình hình Trung Đông Iran không muốn kích động tình hình Trung Đông

VTV.vn - Iran sẵn sàng kiềm chế và không muốn leo thang tình hình tại Trung Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước