Italy: Càng sinh con càng... nhiều tiền

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 17:41 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sinh thêm con sẽ được tăng gấp đôi tiền trợ cấp. Càng sinh nhiều càng nhận được nhiều tiền.

Đây là chính sách mới sắp được áp dụng tại Italy khi tỷ lệ sinh của nước này hiện đang có xu hướng giảm mạnh trong thời gian tới.

Để khuyến khích các gia đình sinh con, Bộ Y tế nước lên kế hoạch sẽ tăng gấp đôi tiền trợ cấp sinh con, hiện đang ở mức 80 Euro/tháng cho các hộ có thu nhập hàng năm ở mức trung bình trở xuống. Nếu các hộ gia đình này sinh thêm con thứ hai hoặc nhiều hơn thì có thể nhận khoản tiền từ 240 - 400 Euro/tháng. Kế hoạch này dự kiến sẽ tiêu tốn của Chính phủ Italy 2,2 tỷ Euro trong 6 năm tới.

Theo Bộ trưởng Y tế Italy Lorenzin, nếu xu hướng sinh con như hiện nay vẫn tiếp tục, trong 10 năm nữa sẽ có chưa đến 350.000 trẻ em được sinh ra. Đây là con số bị xem là quá thấp, giảm 40% so với năm 2010.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước