Italy phá đường dây buôn người tới châu Âu

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 07:01 GMT+7

VTV.vn -Ngày 4/7, Cảnh sát Italy tiến hành đột kích tại 10 thành phố trên toàn quốc, bắt giữ 38 đối tượng trong một tổ chức buôn lậu hàng ngàn người di cư từ châu Phi vào châu Âu.

38 đối tượng bị bắt giữ gồm: 25 người Eritrea, 12 người Etiopia và 1 người Italy. Những đối tượng này bị cáo buộc đã thực hiện hành vi buôn người, buôn lậu ma túy và nhiều hành vi tội phạm tài chính khác.

Vụ đột kích và bắt giữ được tiến hành thành công dựa trên lời khai mà cảnh sát Italy có được từ một đối tượng người Eritrea bị bắt năm 2014.

Trong tuyên bố được đưa ra, lực lượng cảnh sát cho biết, lời khai của đối tượng này đã lần đầu tiên cho phép cảnh sát Italy có thể phác họa toàn diện các đường dây buôn người quốc tế, hoạt động tại Bắc Phi và Italy.

Italy là một điểm nóng của tình trạng buôn người di cư. Kể từ đầu năm đến nay, đã có 60.000 người di cư đặt chân tới Italiy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước