Italy tăng cường trục xuất người di cư bất hợp pháp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/02/2017 07:06 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy Marco Minniti, nước này phải trục xuất những người di cư vi phạm luật pháp và không đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ.

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy tuyên bố sẽ tăng cường trục xuất những người di cư vốn không được phép ở lại Italy, đồng thời sẽ mở thêm một số trung tâm giam giữ người di cư bất hợp pháp thuộc diện chờ bị trục xuất.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy Marco Minniti, nước này phải trục xuất những người di cư vi phạm luật pháp và không đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ. Hồi tháng 12/2016, ông Minniti từng nói sẽ áp dụng chính sách cứng rắn hơn đối với người di cư trong năm nay nhưng không nói rõ kế hoạch chi tiết.

Năm ngoái, Italy đã tiếp nhận số người di cư mức kỷ lục là 181.000 người. Riêng những tháng đầu năm nay, hơn 9.000 người di cư đã đến Italy. Đây là dấu hiệu cho thấy những kẻ buôn người ở Liby vẫn tiếp tục hoạt động mà không hề bị trừng phạt hay bị trấn áp. Lâu nay, người di cư bất hợp pháp vào Italy chủ yếu là thông qua cửa ngõ Liby.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước