Italy thông qua đạo luật về người đồng tính

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 18:57 GMT+7

Đài phun nước nổi tiếng Trevi đã chiếu đèn bảy màu để chào mừng việc đạo luật về quyền của người đồng tính ở Italy được thông qua. (Ảnh: ANSA)

VTV.vn - Ngày 11/5, Hạ viện Italy đã thông qua một đạo luật công nhận nhiều quyền của người đồng tính.

Đạo luật mới cho phép các cặp đồng tính được phép kết hôn, được quyết định mang tên họ của 1 trong 2 người sau khi kết hôn, có thể cùng sở hữu tài sản chung theo thỏa thuận. Người còn sống trong cuộc hôn nhân đồng tính có thể thừa kế hoặc nhận một phần lương hưu của người bạn đời quá cố... Đạo luật cũng nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử đối với người đồng tính.

Hiện nhiều nước châu Âu đã thông qua luật hôn nhân và quyền của người đồng tính, trong đó có Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan...

14 triệu phụ nữ Trung Quốc kết hôn với người đồng tính nam 14 triệu phụ nữ Trung Quốc kết hôn với người đồng tính nam

VTV.vn - Theo nghiên cứu của trường Đại học Thanh Đảo (Trung Quốc), hiện có ít nhất 14 triệu phụ nữ nước này kết hôn nhầm với người đồng tính nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước