Johnson & Johnson nhận án phạt nặng vì phấn rôm gây ung thư

Lê Tuyển (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 10:36 GMT+7

VTV.vn - Hãng tin CNN cho hay, một bồi thẩm đoàn ở bang Missouri, Mỹ vừa yêu cầu Johnson & Johnson phải bồi thường 55 triệu USD cho nạn nhân có tên là Gloria Ristesund.

Gloria Ristesund đã dùng sản phẩm phấn rôm của Johnson & Johnson có chứa bột talc - một loại khoáng chất suốt 35 năm và đã bị ung thư buồng trứng vào năm 2011. Luật sư của nạn nhân cáo buộc Johnson & Johnson đã biết về khả năng ảnh hưởng tới sức khoẻ con người từ chất talc, nhưng đã không cảnh báo người tiêu dùng.

Phía Johnson & Johnson cho biết, họ sẽ kháng cáo bản án trên. Hiệp hội Ung thư Mỹ chưa khẳng định được là sản phẩm có chứa bột talc có gây ra ung thư không. Tuy nhiên, Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế thuộc WHO lại phân loại talc là chất có khả năng gây ra ung thư cho con người.

Trước đó, vào tháng 2, một bồi thẩm đoàn cũng đã buộc Johnson & Johnson phải trả 72 triệu USD cho gia đình nạn nhân có tên là Jackie Fox. Bà Fox chết vì ung thư buồng trứng vào năm 2015.

Johnson & Johnson và những bê bối về chất lượng sản phẩm Johnson & Johnson và những bê bối về chất lượng sản phẩm

VTV.vn - Johnson & Johnson đã và đang dính vào nhiều bê bối về chất lượng sản phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước