Kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện châu Âu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/04/2016 14:14 GMT+7

Najim Laachraoui, công dân Bỉ, 25 tuổi là đối tượng cho nổ tung thân mình trong cuộc tấn công tại sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels. (Ảnh: ABC)

VTV.vn - Tại thời điểm làm việc ở Nghị viện châu Âu, kẻ đánh bom Brussels chưa có tiền án tiền sự.

Một trong những kẻ đánh bom liều chết thực hiện vụ tấn công khủng bố tại Brussels (Bỉ) làm 32 người thiệt mạng từng là nhân viên vệ sinh tại Nghị viện châu Âu.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 6/4, một quan chức thuộc Nghị Viện châu Âu cho biết, nghi phạm đã làm việc trong thời gian khoảng 1 tháng tại cơ quan này vào năm 2009 và 2010, nhưng không tiết lộ danh tính.

Mặc dù giới chức không công bố danh tính của kẻ được nói đến nhưng các nguồn tin cho biết đó là Najim Laachraoui, 25 tuổi - một trong những kẻ đánh bom sân bay Zaventem.

Theo các công tố viên, Najim Laachraoui mang quốc tịch Bỉ, đã cho nổ tung mình trong vụ tấn công tại sân bay và cũng bị tình nghi chế tạo áo vest gài bom cho các nghi phạm khủng bố Paris tháng 11/2015, làm 130 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước