Kẻ khống chế máy bay Ai Cập đòi gửi thư tới một cô gái

Thùy Hương (Theo Telegraph)-Thứ ba, ngày 29/03/2016 15:35 GMT+7

Hình ảnh kẻ được cho là không tặc tấn công phi cơ EgyptAir (Ảnh: Rachel McArthur/Twitter)

VTV.vn - Nhiều nguồn tin cho rằng hành động khống chế chiếc máy bay Egyptair của tên không tặc có thể xuất phát từ động cơ cá nhân.

Theo những thông tin mới nhất được cập nhật, tên không tặc đã yêu cầu gửi một lá thư cho một cô gái người Cyprus gốc Hy Lạp. Đài Phát thanh quốc gia Cyprus (CH Síp) cho biết tên không tặc bày tỏ mong muốn được tị nạn tại quốc đảo trên và thậm chí đã yêu cầu có phiên dịch để nói rõ hơn về cuộc trao đổi này.

Được biết, tên không tặc này tự nhận mình là người Libya, hơn 20 tuổi và hiện là sinh viên y khoa đang theo học ở Mỹ.

Trước đó, tên này đã khống chế chiếc máy bay mang số hiệu MSR181 của hãng hàng không Ai Cập Egyptair khi đang trên đường từ Alenxandria tới Cairo. Sau đó, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay thành phố Larnaca, Cyprus (CH Síp). Sau khi quyết định thả tự do cho hơn 77 hành khách, tên không tặc đã giữ lại 4 hành khách nước ngoài cùng 7 thành viên tổ bay làm con tin.

Máy bay của Ai Cập bất ngờ bị không tặc khống chế Máy bay của Ai Cập bất ngờ bị không tặc khống chế

VTV.vn - Một máy bay của hãng hàng không Ai Cập Egyptair đã hạ cánh xuống Cyprus (CH Síp) sau khi bị không tặc khống chế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước