Khan hiếm nước do nắng nóng tại Ấn Độ

VTV8-Chủ nhật, ngày 24/04/2016 16:15 GMT+7

Ảnh: BBC

VTV.vn - Nắng nóng kéo dài tại khu vực phía Đông và Bắc Ấn Độ đang đẩy người dân nơi đây rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe.

Dưới cái nóng trên 40 độ C, hàng trăm người dân tại thành phố Latur phải xếp hàng dài chờ đợi suốt 4, 5 tiếng đồng hồ mới đến lượt hứng nước. Hơn 2 triệu người dân Latur đang sống trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Những chiếc xe bồn chở nước được canh giữ bởi cảnh sát sau khi 40 người đã thiệt mạng trong các vụ tranh cướp nước chỉ trong 2 tháng qua.

Hiện nguồn nước dự trữ của thành phố Latur chỉ còn lại 3% khiến hệ thống cung cấp nước công cộng ngừng hoạt động, nhiều bệnh viện đóng cửa. Các đối tượng đầu cơ tích trữ nước bán trên thị trường chợ đen với giá cắt cổ trong bối cảnh nhiều tháng nữa mới đến mùa mưa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước