Khoảng 500 triệu người trên thế giới ở nhà do biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 19/03/2020 17:45 GMT+7

Công nhân làm việc tại ga tài điện ngầm Seoul, Hàn Quốc trang bị bảo hộ chống dịch. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo ước tính, có khoảng 500 triệu người được đặt dưới các biện pháp phong tỏa trên khắp thế giới kể khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng toàn cầu.

Nhiều nước yêu cầu hoặc khuyến cáo người dân ở trong nhà

Sau ba tháng bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đến nay, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu với hơn 210.000 người nhiễm, trong đó gần 9.000 người tử vong. Từ châu Âu đến Nam Mỹ, chính phủ các nước đã yêu cầu hoặc khuyến cáo người dân ở yên trong nhà nhằm kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh.

Ít nhất 8 quốc gia với tổng cộng 240 triệu dân đã áp dụng biện pháp phong tỏa cứng rắn như: tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán ở Trung Quốc, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ. Ít nhất 4 quốc gia khác là Áo, Anh, Đức và Iran với tổng cộng 240 triệu dân đã kêu gọi người dân hạn chế tối đa đi lại và giao thiệp. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào buổi tối.

Pháp phạt hơn 4.000 người vi phạm lệnh phong tỏa

Cảnh sát Pháp đã phạt hơn 4.000 trường hợp vi phạm lệnh yêu cầu ở nhà trong ngày đầu tiên phong tỏa toàn quốc từ trưa 17/3 ( theo giờ địa phương) nhằm ngăn dịch COVID-19. Mức tiền phạt là 35 Euro vào ngày 17/3 và từ ngày 18/3, tiền phạt sẽ tăng lên 135 Euro và có thể lên tới 375 Euro.

Mỹ hỗ trợ người dân đối phó COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật trị giá 104 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân đối phó với những tác động của COVID-19. Đạo luật này bao gồm các điều khoản chi trả bảo hiểm thất nghiệp, cho phép người lao động Mỹ được nghỉ phép hưởng lương trong tình huống khẩn cấp và được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí. Ngoài ra, người lao động vẫn được chi trả tối đa 10 ngày nghỉ ốm. Ngày 18/3, Mỹ đã ghi nhận số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tăng kỷ lục trong một ngày với hơn 2.300 ca, đưa tổng số người nhiễm vượt con số 9.000.

Australia ban bố tình trạng y tế khẩn cấp

Trước tình hình dịch COVID-19 lan rộng trên thế giới, Australia đã cảnh báo lên mức cao nhất, mức 4, không đi lại tới bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ngoài ra, Australia cũng vừa công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân nước này. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ 21h ngày 19/3 (theo giờ địa phương).

Hãng hàng không Qantas dừng tất cả các chuyến bay quốc tế

Hãng hàng không Qantas của Australia tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (19/3) sẽ tạm ngừng tất cả chuyến bay quốc tế và cho 2/3 số nhân viên nghỉ phép.

Thời gian tạm ngừng có thể kéo dài đến ít nhất là cuối tháng 5.2020. Qantas cũng sẽ giảm số chuyến bay nội địa khoảng 60%.

Hơn 10.000 người tụ tập cầu nguyện đuổi virus SARS-CoV-2 tại Bangladesh

Hàng chục nghìn người đã tập trung trái phép tại một cánh đồng ở thị trấn Raipur, Bangladesh để cầu nguyện, mong dịch bệnh COVID-19 biến mất khỏi nước này. Cảnh sát Bangladesh ước tính, có khoảng 10.000 người tới sự kiện, trong khi Ban tổ chức tuyên bố có hơn 25.000 tín đồ đến cầu nguyện. Buổi cầu nguyện đã hứng chịu những chỉ trích gay gắt khi Chính phủ Bangladesh đang kêu gọi người dân hạn chế tập trung đông người để ngăn dịch bệnh lây lan.


Malaysia có nguy cơ thành điểm nóng dịch COVID-19 Malaysia có nguy cơ thành điểm nóng dịch COVID-19 Người Mỹ giữ tinh thần lạc quan trước dịch COVID-19 Người Mỹ giữ tinh thần lạc quan trước dịch COVID-19 Thủ tướng Đức lần đầu phát thông điệp toàn quốc về dịch COVID-19 Thủ tướng Đức lần đầu phát thông điệp toàn quốc về dịch COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước