Không lấy lại được dữ liệu nếu dính mã độc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/05/2017 11:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Những nạn nhân của vụ tấn công mạng trên phạm vi toàn cầu cuối tuần qua nếu có trả tiền chuộc cũng không thể lấy lại dữ liệu của mình.

Đây là khẳng định của Bộ An ninh nội địa Mỹ. Phát biểu tại Nhà Trắng, cố vấn an ninh nội địa, ông Tom Bossert cho biết, 300.000 máy tính ở 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhiễm mã độc đòi tiền chuộc WannaCry và đã có người chấp nhận trả tiền chuộc nhằm lấy lại dữ liệu của mình. Ước tính các nạn nhân đã trả khoản tiền chuộc tổng cộng là 70.000 USD nhưng theo ông Bossert, những người trả tiền chuộc sẽ không thể lấy lại được dữ liệu.

Ông Bossert cho biết thêm, hiện Mỹ đã kiểm soát được cuộc tấn công, ông cũng nhận định mã độc WannaCry là một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng khi nó có thể tự phát tán trên quy mô lớn bằng cách lợi dụng một lỗi phần mềm trong hệ điều hành Windows XP.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước