Kinh tế thế giới thiệt hại 1,4 nghìn tỷ USD do hút thuốc lá

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/02/2017 12:15 GMT+7

VTV.vn - Hút thuốc lá khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại 1,4 nghìn tỉ USD, gây ra gánh nặng cho lĩnh vực y tế và khiến năng suất lao động giảm sút.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thói quen hút thuốc lá không chỉ gây chết người mà còn gây ra thiệt hại về kinh tế. Các quốc gia đang phát triển phải gánh chịu 40% thiệt hại này.  Báo cáo nhấn mạnh tới yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia, áp đặt những biện pháp kiểm soát thuốc lá chặt chẽ hơn.

Hiện thế giới có khoảng 1,1 tỷ người ở độ tuổi từ 15 trở lên hút thuốc lá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước