Lãnh đạo châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận di cư

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 19/03/2016 10:13 GMT+7

Người di cư ngồi trên tàu cứu hộ trong một chiến dịch cứu nạn của hải quân Italy. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Brussels (Bỉ) đã đi tới sự nhất trí về một thỏa thuận người di cư.

Thông tin này vừa được cả Thủ tướng Phần Lan và Cộng hoà Czech đăng tải trên mạng Twitter cách đây ít giờ.

Theo đó, ngay từ ngày 20/3 tới Ankara sẽ tiếp nhận lại toàn bộ người di cư tới các đảo của Hy Lạp bằng đường biển từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường cung hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện những thông tin chi tiết hơn về cuộc họp đang diễn ra vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, trước đó, nhiều quốc gia thành viên đã bảy tỏ chỉ trích về thoả thuận này do nghi ngờ tính hợp pháp và tinh thần nhân đạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online .

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước