Lễ hội thả đèn trời tại Thái Lan sau hai năm dịch bệnh

Nguyễn Mai - Quang Duy

09/11/2022 11:35 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội thả đèn trời với ý nghĩa bày tỏ sự biết ơn đối với thần Nước cai quản các con sông ở Thái Lan.

Reuters đưa tin, sau hơn hai năm hạn chế bởi đại dịch COVID-29, lễ hội hoa đăng Loy Krathong truyền thống của Thái Lan năm nay trở lại với không khí tưng bừng rực rỡ vốn có của nó.

Lễ hội Loy Krathong được tổ chức tại hầu khắp các tỉnh thành ở Thái Lan, đặc biệt trong ngày Rằm tháng 12, theo lịch Thái Lan, Dương lịch là ngày 8/11, với ý nghĩa bày tỏ sự biết ơn đối với thần Nước Phra Mae Kongkha cai quản các con sông ở Vương quốc Thái Lan.

Lễ hội thả đèn trời tại Thái Lan sau hai năm dịch bệnh - Ảnh 1.

Có nhiều hoạt động như tổ chức cuộc thi làm những chiếc hoa đăng từ hoa lá tự nhiên, trang trí đèn lồng, thắp nến xung quanh các di tích cổ, biểu diễn văn nghệ và màn trình diễn pháo hoa vào các buổi tối.

Chính quyền thủ đô Bagkok mở cửa 33 công viên từ sáng sớm cho tới nửa đêm để người dân có thể tới thực hiện các nghi thức thả hoa đăng xuống sông hay hồ nước. Người dân Thái Lan tin rằng nghi lễ thả đèn sẽ giúp cuốn trôi những rủi ro, muộn phiền của năm cũ và có được nhiều may mắn trong năm tiếp theo.

Rực rỡ lễ hội thả đèn trời tại Thái Lan Rực rỡ lễ hội thả đèn trời tại Thái Lan

VTV.vn - Nhắc đến những lễ hội của Thái Lan, gần như ai cũng biết tới lễ hội thả đèn trời nổi tiếng ở Chiang Mai, với hàng trăm nghìn chiếc đèn rực rỡ trong đêm.

Tin liên quan

Thái Lan cấm thả đèn trời, khinh khí cầu gần các sân bay dịp Lễ hội Hoa đăng

Thái Lan cấm thả đèn trời, khinh khí cầu gần các sân bay dịp Lễ hội Hoa đăng

VTV.vn - Ngày 5/11, Cục Hàng không dân dụng Thái Lan đã công bố lệnh cấm thả đèn trời, khinh khí cầu và bắn pháo hoa gần các sân bay trong dịp Lễ hội hoa đăng sắp tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.