Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump tiếp tục bị chặn

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/06/2017 15:25 GMT+7

Tòa án phúc thẩm ở San Francisco quyết định chặn đứng lệnh cấm nhập cảnh thứ hai của Tổng thống Mỹ. Ảnh: New York Times.

VTV.vn - Ngày 12/6, một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đưa ra phán quyết bác bỏ lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump.

Tòa phúc phẩm liên bang khu vực 9 tại San Franciso hôm qua (12/6) đã bảo lưu phán quyết của một thẩm phán liên bang ở Hawaii, chặn lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với công dân một số quốc gia Hồi giáo.

Phán quyết này được hội đồng gồm 3 thẩm phán nhất trí thông qua, với lập luận: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã vi phạm Luật nhập cư liên bang và không đưa ra được lý do chính đáng nhằm cấm công dân từ 6 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh vào Mỹ. Như vậy, đây là tòa phúc thẩm liên bang thứ 2 chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Phản ứng trước quyết định này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, lệnh cấm là một công cụ cần thiết để ngăn chặn những đối tượng khủng bố xâm nhập vào Mỹ và bày tỏ tin tưởng sắc lệnh của Tổng thống sẽ được Tòa án tối cao ủng hộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước