LHQ: Cháy rừng ở Indonesia đe dọa sức khỏe 10 triệu trẻ em Đông Nam Á

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 25/09/2019 12:00 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - LHQ vừa lên tiếng cảnh báo, cháy rừng ở Indonesia đe dọa sức khỏe của 10 triệu trẻ em ở khu vực Đông Nam Á do gây ô nhiễm không khí.

Theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), gần 10 triệu trẻ em dưới 18 tuổi, trong đó khoảng 1/4 dưới 5 tuổi, đang sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề vì tình trạng đốt rừng trên đảo Sumatra và một phần trên đảo Borneo của Indonesia. Bên cạnh đó, thai nhi cũng bị ảnh hưởng vì ô nhiễm môi trường khi có nguy cơ cao bị thiếu cân hoặc sinh non. 

Khói bụi từ các đám đốt rừng lấy đất trồng trọt vụ mới ở Indonesia trong những tuần gần đây đã thải vào không khí lượng khói bụi gây ô nhiễm nặng, khiến hàng nghìn trường học phải đóng cửa, gần 1 triệu người phải nhập viện để điều trị bệnh hô hấp.


1 triệu người Indonesia gặp vấn đề hô hấp do khói bụi cháy rừng 1 triệu người Indonesia gặp vấn đề hô hấp do khói bụi cháy rừng Gần 2 triệu học sinh Indonesia và Malaysia không thể đến trường vì khói bụi Gần 2 triệu học sinh Indonesia và Malaysia không thể đến trường vì khói bụi Malaysia đóng cửa 1.200 trường học do khói bụi Malaysia đóng cửa 1.200 trường học do khói bụi



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước