Liên hợp quốc kêu gọi ngừng giao tranh tại Sudan

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 18/04/2023 19:48 GMT+7

Khói bốc lên từ một khu phố ở Khartoum vào ngày 15/4. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Lời kêu gọi của Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Sudan trong những ngày qua đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Martin Griffiths, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA), ông Martin Griffiths ngày 17/4 cho biết, giao tranh tại Sudan là sự “thụt lùi thảm họa” đối với người dân nước này và “cần phải chấm dứt”.

Theo ông Martin Griffiths, trước khi các cuộc giao tranh hiện nay bùng phát, đã có khoảng 1/3 dân số Sudan, tức 16 triệu người, đang cần hỗ trợ nhân đạo. Ông Griffiths bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc số người thương vong đang ngày một gia tăng khi giao tranh tiếp diễn. Ông nhấn mạnh: “Những thông tin về việc các bệnh viện và cơ sở hạ tầng điện nước ở Sudan bị tấn công là rất đáng báo động”.

Phó Tổng Thư ký Griffiths nhấn mạnh, giao tranh đang làm nghiêm trọng thêm tình hình vốn đã bấp bênh, buộc các cơ quan của Liên hợp quốc và những đối tác nhân đạo phải tạm ngừng rất nhiều trong số hơn 250 chương trình hỗ trợ tại Sudan. Có thể cảm nhận rõ ngay lập tức tác động của việc này, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng tại một đất nước với khoảng 4 triệu trẻ em, bà mẹ đang mang thai và cho con bú ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Ông Griffiths cũng bày tỏ lo ngại trước thông tin về các nhân viên viện trợ nhân đạo thiệt mạng tại Sudan, cũng như các cơ sở nhân đạo bị tấn công, làm ảnh hưởng đến các nỗ lực đưa hàng cứu trợ đến tay người đang cần. Ông nhấn mạnh: “Cần chấm dứt giao tranh”, đồng thời khẳng định người dân phải được tiếp cận an toàn tới các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và viện trợ nhân đạo, các bệnh viện và cơ sở hạ tầng cung cấp điện, nước cần được bảo vệ.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 17/4 đã kêu gọi bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao ở Sudan sau khi Đại sứ của EU tại Sudan bị tấn công tại nhà riêng ở thủ đô Khartoum.

Kenya đã công bố kế hoạch sơ tán 3.000 công dân khỏi Sudan.

Liên hợp quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trong khi Mỹ, EU và các tổ chức quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực tại Sudan.

Xung đột bạo lực ở Sudan: 3 nhân viên LHQ trong số 61 người thiệt mạng, Hội đồng AU họp khẩn Xung đột bạo lực ở Sudan: 3 nhân viên LHQ trong số 61 người thiệt mạng, Hội đồng AU họp khẩn

VTV.vn - Việc hòa đàm đang được tiến hành nhằm giảm leo thang bạo lực vũ trang ở Sudan đang được triển khai sau khi 61 người thiệt mạng và gần 600 người bị thương ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước