Liên Hợp Quốc kêu gọi thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa 2 giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/03/2017 17:33 GMT+7

VTV.vn - Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), đại diện của Liên Hợp Quốc ngày 7/3 đã kêu gọi cần tạo ra một bước tiến lớn trong việc thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nam và nữ.

Theo nghiên cứu mới nhất của Oxfam, một tổ chức về vấn đề nghèo đói, thu nhập của phụ nữ thường thấp hơn gần ¼ so với nam giới. Với tốc độ như hiện nay, phải mất 170 năm nữa mới có được sự bình đẳng về kinh tế giữa hai giới.

"Rõ ràng, chúng ta cần phải tạo ra một bước tiến lớn trong việc thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nam và nữ khi mà khoảng cách về lương giữa hai giới vẫn là 23%, thậm chí ở một số nước, một số lĩnh vực khoảng cách này còn lớn hơn. Thu nhập của phụ nữ chỉ chiếm có 1/10 thu nhập của toàn cầu trong khi số giờ làm việc của họ lại chiếm 2/3 số giờ làm việc của cả thế giới" - bà Lakshmi Puri, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề phụ nữ, nhận định.

Bà Puri cũng kêu gọi chính phủ, các tổ chức liên quan nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo bình đẳng giới và quyền của phụ nữ.

Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cũng khuyến khích các doanh nghiệp nên tạo điều kiện làm việc tốt hơn, trả lương cao hơn cho phụ nữ, những người đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước