Liên quân Pháp - Mỹ không kích cơ sở chế tạo bom của IS

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/05/2016 16:51 GMT+7

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố Samawa, Iraq, do Is tiến hành ngày 1/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, quân đội Pháp và Mỹ đã cùng triển khai 2 đợt không kích riêng biệt nhằm vào một cứ điểm hậu cần quan trọng của nhóm IS tại Iraq.

Mục tiêu là cứ điểm hậu cần của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đóng tại Al-Qaim, gần biên giới Iraq và Syria. Đây là địa điểm trọng yếu được IS sử dụng làm căn cứ chế tạo một lượng lớn bom và các phương tiện gây nổ trong những vụ tấn công liều chết. Do địa bàn khu vực rộng lớn, quân đội Pháp và Mỹ đã chia ra thực hiện hai đợt tấn công riêng biệt.

Tháng 9/2014, Pháp là quốc gia châu Âu tiên phong tham gia lực lượng liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu với nhiệm vụ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những khu vực do IS kiểm soát theo yêu cầu hỗ trợ từ phía Chính phủ Iraq.

Không kích tiêu hủy kho chứa 800 triệu USD tiền mặt của IS Không kích tiêu hủy kho chứa 800 triệu USD tiền mặt của IS

VTV.vn - Khoảng 800 triệu USD tiền mặt Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sở hữu có thể đã bị tiêu huỷ sau các đợt không kích.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước