Lỗ hổng tầng Ozone đang phục hồi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/07/2016 23:15 GMT+7

VTV.vn - Lỗ hổng tầng Ozone ở Nam Cực đang có dấu hiệu lành lại. Đây là kết quả của nghiên cứu mới được công bố trên một tạp chí khoa học.

Số liệu từ nghiên cứu cho thấy, lỗ hổng đã thu nhỏ lại gần 3,8 triệu km2 từ năm 2000. Để có được điều này, một phần nhờ vào Nghị định thư Montreal năm 1987 về cắt giảm việc sử dụng các chất phá hủy tầng Ozone; điển hình là CFC - chất vốn rất phổ biến trong các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp tại thời điểm lúc đó.

Các nhà khoa học dự đoán rằng lỗ hổng tầng Ozone sẽ được chữa lành hoàn toàn vào những năm 2050.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tầng Ozone

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước