Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tập trận

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/08/2017 16:29 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/8, Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã tổ chức tập trận bắn đạn thật hàng năm tại quận Shizuoka, miền Trung nước này.

Cuộc tập trận diễn ra với tình huống giả định một hòn đảo xa xôi ở phía Tây Nam Nhật Bản bị xâm chiếm. 2.400 binh sĩ cùng 80 xe thiết giáp và 20 máy bay đã tham gia tập trận. Khoảng 35 tấn đạn dược trị giá khoảng 2,5 triệu USD đã được sử dụng cho cuộc tập trận này.

Tại cuộc tập trận còn có sự tham gia của các xe lội nước tấn công mà Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản dự định đưa ra giới thiệu trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 tới.

Xe lội nước là một phần của lữ đoàn đổ bộ dự kiến sẽ được thành lập tháng 3/2018 để chuyên chở ra các hòn đảo xa xôi. Lữ đoàn này sẽ chuyên về khả năng tác chiến tái chiếm các đảo hẻo lánh.

Theo kế hoạch, tổng cộng có 52 chiếc xe lội nước sẽ được triển khai trong vòng 3 năm tới.

3.500 binh sỹ Mỹ, Nhật Bản tập trận bắn đạn thật 3.500 binh sỹ Mỹ, Nhật Bản tập trận bắn đạn thật

VTV.vn - Hôm nay (14/8), quân đội Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật trên Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước