Malaysia, Australia, Trung Quốc nhóm họp về tìm kiếm MH370

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 16:45 GMT+7

Máy bay MH370 đã mất tích vào tháng 3/2014. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các chuyên gia Malaysia, Australia, Trung Quốc sẽ nhóm họp để quyết định có tiếp tục hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 vào tháng 3/2014 hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/5, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, cuộc họp giữa ba nước có thể sẽ diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 trước khi đưa ra quyết định có ngừng chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 hay không. Tuy nhiên, ông Liow Tiong Lai cũng cho biết, cần tìm được thêm nhiều mảnh vỡ của MH370 để xác định xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số này.

Các nhà điều tra cho rằng, đã có người cố tình tắt hệ thống phát sóng của MH370 trước khi máy bay gặp nạn. Cuộc tìm kiếm dưới nước chiếc máy bay mất tích do Australia đứng đầu dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2016. Các hoạt động tìm kiếm đã trải rộng hơn 120.000m2 nhưng vẫn chưa tìm được dấu vết chiếc máy bay mất tích.

Hiện có hai mảnh vỡ máy bay được tìm thấy tại Nam Phi và hòn đảo Mauritius được xác nhận là của chiếc máy bay mất tích MH370. Chiếc máy bay MH370 cùng 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 3/2014.

Malaysia, Australia, Trung Quốc xem xét kế hoạch tìm kiếm MH370 Malaysia, Australia, Trung Quốc xem xét kế hoạch tìm kiếm MH370

VTV.vn - Các bên sẽ thảo luận sẽ tiến hành thu hồi các mảnh vỡ trôi dạt hay tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm hiện nay do Cục An toàn giao thông Australia dẫn đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước