Malaysia bắt giữ 14 nghi phạm liên quan đến IS

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 22/05/2016 15:56 GMT+7

VTV.vn - Trong một chiến dịch đặc biệt, lực lượng an ninh Malaysia đã bắt giữ 14 người nước này bị nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tờ "The Star" của Malaysia cho biết, các nghi phạm bị bắt giữ tại thủ đô Kuala Lumpur, bang Johor, Selangor, Perak, Kedah và Perlis trong thời gian từ ngày 17-20/5.

Theo cảnh sát Malaysia, trong số những người bị bắt giữ có 1 phụ nữ là chủ một quán karaoke. Các đối tượng nam giới còn lại, trong độ tuổi từ 22 - 49, có người là thợ cơ khí hay kỹ thuật viên sửa chữa máy bay, trợ lý phòng thí nghiệm; 2 người có công ty riêng, còn lại làm việc cho các công ty tư nhân.

8 trong số các nghi phạm trên được giao trách nhiệm chuyển quỹ cho IS tại Syria và nhóm Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines. Các nghi phạm đều có liên hệ với Muhammad Wandy Mohamed Jedi - người Malaysia đang tham chiến cùng IS ở Syria. Muhammad Wandy là đối tượng chiêu mộ các tay súng cho IS ở Malaysia, đã đe dọa ám sát Thủ tướng Najib Razak và các quan chức cấp cao của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước