Malaysia bắt giữ 7 nghi phạm vụ cháy trường học làm 23 người chết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 09:16 GMT+7

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Ngày 16/9, Cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi gây ra vụ cháy hôm 14/9 tại một trường học ở thủ đô Kuala Lumpur làm 23 người thiệt mạng.

Cảnh sát Malaysia loại trừ giả thuyết ban đầu cho rằng đây là một vụ tai nạn. Ông Amar Singh, Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, cho biết các đối tượng trên đều là nam giới, độ tuổi từ 11 - 18.

Theo điều tra ban đầu, những đối tượng này có mâu thuẫn với một số nam sinh trong trường và đã dùng bật lửa gas đốt lửa tại tầng cao nhất của khu ký túc.

6 trong số 7 đối tượng trên có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa và có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Ban đầu, nhà chức trách cho rằng vụ cháy trường học là một tai nạn, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ một đoạn dây điện đoản mạch hoặc hương chống muỗi. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã sử dụng dữ liệu từ các camera quan sát để tìm ra và bắt giữ các nghi phạm.

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy trường học tại Malaysia Hé lộ nguyên nhân vụ cháy trường học tại Malaysia

VTV.vn - Các nhà điều tra nhận định, có thể một đoạn dây điện đoản mạch hoặc hương chống muỗi là nguyên nhân gây hỏa hoạn kinh hoàng sáng 14/9 ở Thủ đô Kualar Lumpur (Malaysia).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước