Malaysia bắt hơn 1.000 lao động nước ngoài bất hợp pháp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/07/2017 06:53 GMT+7

Lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp chờ đăng ký Chương trình E-Card. (Nguồn: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Malaysia đã bắt giữ hơn 1.000 lao động nước ngoài bất hợp pháp và 16 chủ sử dụng lao động.

Tại Malaysia, Cục Nhập cư nước này thông báo trong ngày đầu tiên thực hiện chiến dịch "Op Mega", chiến dịch truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp bắt đầu hôm 1/7, nước này đã bắt giữ hơn 1.000 lao động nước ngoài bất hợp pháp và 16 chủ sử dụng lao động.

Trong ngày đầu ra quân, Cục Nhập cư đã tiến hành kiểm tra hơn 3.000 lao động nước ngoài tại 155 địa điểm trên cả nước. Trong đó, Johor là bang có nhiều lao động bị bắt nhất, tiếp theo là Kelantan và Sabah.

Trước đó, ngày 1/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia khẳng định sẽ không gia hạn chương trình "Thẻ thực thi tạm thời công nhân nước ngoài". Chương trình được Chính phủ Malaysia đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài và hỗ trợ giới chủ tại Malaysia giảm tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Malaysia truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp Malaysia truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp Malaysia không gia hạn chương trình cấp thẻ E-kad Malaysia không gia hạn chương trình cấp thẻ E-kad Lô hàng radar quân sự biến mất bí ẩn ở cảng Malaysia Lô hàng radar quân sự biến mất bí ẩn ở cảng Malaysia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước