Mất an ninh lương thực đe dọa mạng sống của hàng triệu trẻ em

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 15:06 GMT+7

Một người mẹ với chiếc nồi trống rỗng thức ăn, bên cạnh cô con gái nhỏ tại một trại định cư ở Somalia. (Ảnh: UNICEF)

VTV.vn - Hiện tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng đang tiếp tục đe dọa mạng sống của hàng triệu trẻ em tại vùng Đông Bắc Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vừa lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức hành động nhân đạo để cứu giúp hàng triệu trẻ em đang có nguy cơ chết đói do bị suy dinh dưỡng, đói khát và dịch bệnh tại các quốc gia trải dài từ châu Phi đến Trung Đông.

UNICEF nhấn mạnh, không nên vì tin vui hồi đầu tuần về việc đã đẩy lùi được nạn đói tại Nam Sudan mà xao nhãng tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng này. UNICEF cho biết, hiện tổ chức này đang hợp tác với các đối tác để cung cấp lương thực và điều trị cho những trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng tại các khu vực nói trên.

Mất an ninh lương thực gia tăng tình trạng di cư Mất an ninh lương thực gia tăng tình trạng di cư Việt Nam đạt tiến bộ vượt bậc về an ninh lương thực Việt Nam đạt tiến bộ vượt bậc về an ninh lương thực El Nino đe dọa an ninh lương thực tại châu Phi El Nino đe dọa an ninh lương thực tại châu Phi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước